Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Tại sao không nên chỉ dùng kem dưỡng trắng toàn thân?

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 21/09/2019
Tại sao không nên chỉ dùng kem dưỡng trắng toàn thân?

Sử dụng dưỡng trắng da toàn thân là một bước không thể thiếu trong quá trình skincare. Tuy nhiên, nhiều “nàng mèo lười” lại gói gọn tất cả các bước chăm sóc da bằng cách chỉ dùng mỗi loại kem này thôi. Điều này thực sự không hiệu quả như bạn đang tưởng đâu.

App hoa anh đào

Chỉ dùng kem dưỡng trắng da toàn thân, liệu có đủ?

Các sản phẩm kem body trắng da hiện nay đều có những công dụng cơ bản là bổ sung vitamin, dưỡng ẩm làm mịn bề mặt, loại bỏ vùng da thâm sạm, xóa mờ các sắc tố melanin để giúp làn da đều màu và trắng sáng lên từng ngày.  Tuy nhiên, chức năng ngăn ngừa lão hóa, chống nắng, tẩy da chết... lại chưa được hoàn thành tốt nhất nếu chỉ sử dụng duy nhất loại kem này. Đó chính là lý do các sản phẩm skincare khác ra đời và trở thành “cộng sự” hoàn hảo cho kem body trắng da. Mỗi sản phẩm lại có khả năng và “chuyên môn” khác nhau nhé!

Ngoài kem dưỡng trắng toàn thân,ần sử dụng thêm những loại skincare nào?

Để đạt hiệu quả trắng hồng và khỏe mạnh cho làn da toàn thân, bạn cần kết hợp với các bước skincare dưới đây. Nhớ kiên trì thực hiện để “thăng hạng nhan sắc” nhé nàng!

1. Làm sạch da

Cũng giống như da mặt, da body cũng cần làm sạch trước khi bước tới quá trình bôi 7749 loại kem. Sẽ chẳng có một dòng mỹ phẩm nào có thể phát huy hết tác dụng khi bị ngăn cản bởi lớp bụi bẩn, da chết, đầy độc tố...ở bên ngoài cả. Vậy nên, bạn cần tắm hàng ngày nhé!

Ngoài ra, tẩy da chết định kỳ cho da toàn thân cũng cần thực hiện đầy đủ. Việc này sẽ giúp loại bỏ tế bào chết gây bít lỗ chân lông gây mụn, cho làn da trắng và đều màu hơn trông thấy. 2 lần/tuần là thời gian thích hợp để làm quá trình này.

2. Ủ mặt nạ toàn thân

Trước khi bôi kem body trắng da, bạn có thể làm mặt nạ toàn thân khoảng 2-3 lần/tuần. Điều này sẽ giúp các dưỡng chất tự nhiên, hữu cơ được thẩm thấu trực tiếp vào các lớp biểu bì, sau 3 tháng da sẽ trông trắng và sáng bật tông. Bạn có thể sử dụng các nguyên liệu có ngay trong nhà bếp như cà rốt, dưa chuột, đu đủ… Bước ủ mặt nạ toàn thân này có thể là thử thách đối với các “ nàng mèo lười” bởi phải kiên trì thực hiện mới nhận được hiệu quả rõ rệt. Cố gắng lên nào!

3. Sử dụng lotion dưỡng trắng

Bạn có thể thay kem body trắng da bằng lotion dưỡng trắng để không gây cảm giác nặng da, bít lỗ chân lông. Đặc biệt vào những ngày nắng nóng, lotion chính là “cứu tinh” của làn da bởi công thức nhẹ, thẩm thấu nhanh, không gây nhờn rít.

4. Thoa kem chống nắng

Nếu một ngày, bạn làm đầy đủ các bước skincare trên mà không thấy có hiệu quả thì rất có thể bạn đã quên dùng kem chống nắng. Thoa kem dưỡng  trắng da mà không tìm cách chống lại tác nhân trực tiếp là ánh nắng gây sạm và đen, lão hóa da thì mọi thứ “đổ sông đổ biển”. Vậy nên, trước khi ra ngoài đường, hãy chăm chỉ thoa kem chống nắng toàn thân và bịt kín các nàng nhé!

Không phải tự nhiên người ta bày ra ti tỉ các bước và các sản phẩm skincare để làm gì, mỗi loại kem đều “tỏa sáng” ở một “sân khấu” riêng. Vì thế, không phải chỉ dùng kem body trắng da là đủ đâu nhé!

Theo ST

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep