Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Thất bại của người đàn ông là để vợ phải khổ sở chuyện cơm áo

KENHPHUNU.COM  | 19:00 , 09/05/2020
Thất bại của người đàn ông là để vợ phải khổ sở chuyện cơm áo

Sự thất bại lớn nhất của người đàn ông chính là để vợ mình phải khổ sở chuyện tiền bạc, áo cơm mỗi ngày. Có những người đàn ông hàng tháng chẳng đưa nổi cho vợ đồng nào. Gánh nặng làm chồng, họ để vợ gánh thay mình.

App hoa anh đào

Thực ra, trên đời này, đàn ông tệ bạc cũng nhiều dạng nhiều kiểu. Có người lạnh nhạt, hờ hững, vô tâm với chính người bạn đời của mình. Có kẻ lại vũ phu, ngoại tình không hề coi trọng vợ. Là vợ của những người đàn ông như thế, phụ nữ khổ vô cùng.

Song có lẽ, có một người chồng vô dụng lại kèm theo tệ bạc là bất hạnh lớn nhất của phụ nữ. Vừa khổ sở vật chất vừa đau đớn tinh thần. Đàn bà lấy chồng, có ai chẳng mong muốn mình được gả vào nơi ấm êm, sung túc. Nhưng một khi đã yêu thì phụ nữ tin vào quyết định của mình mà gạt vật chất, tiền bạc sang một bên.

Suy cho cùng, cuộc đời người đàn bà chẳng cần nhà quá rộng, chẳng cần quá nhiều tiền, chỉ cần bình yên, hạnh phúc cùng người đàn ông của mình đi qua những năm tháng cuộc đời.

Ảnh minh họa

Cuộc sống này vốn dĩ không công bằng. Nhiều người sinh ra đã ở trong nhung lụa, có kẻ lại phải còng lưng mưu sinh hằng ngày. Tuy nhiên một khi đã làm chồng, làm cha đàn ông phải có trách nhiệm với chính gia đình của mình.

Một người đàn ông bản lĩnh chính là dù hoàn cảnh nào cũng cố gắng hết sức trong khả năng để lo cho vợ con. Hai vợ chồng cùng đi làm, cùng góp công, góp tiền vun vén gia đình, nuôi nấng con cái thì chẳng bao giờ người đàn bà than khổ. Bởi đàn bà hiểu rằng chồng mình đã cố gắng hết sức để lo lắng cho gia đình.

Nhưng tệ thay, xung quanh chúng ta vẫn có rất nhiều người đàn ông trút bỏ gánh nặng trên vai mình. Đối xử không tốt với vợ đã đành, ngay cả trách nhiệm với con của quên nốt. Người đàn ông thất bại chính là kẻ để vợ mình phải khổ sở chuyện tiền bạc, áo cơm mỗi ngày.

Nhiều người đàn ông lạ lắm! Ở ngoài thiên hạ thì hào phóng, sĩ diện, bữa nhậu nào cũng giành trả tiền nhưng với vợ lại chi li, tính toán từng đồng. Có người hàng tháng chẳng đưa nổi cho vợ một đồng mua sữa cho con. Gánh nặng làm chồng, đàn ông để vợ gánh thay mình.

Thậm chí, có những người đàn bà bị áo cơm ghì sát đất. Họ nhàu nhĩ, xác xơ như cái cây trên đồng khô nứt nẻ. Mỗi ngày đều phải lo từng miếng sữa cho con, từng miếng bỉm, học phí của con, tiền sinh hoạt hằng ngày. Chồng tệ thì người đàn bà nào cũng khổ. Thế nhưng xót xa nhất là những người đàn bà vừa khổ tinh thần vừa đau đáu chuyện cơm ăn áo mặc hàng ngày.

Ở đời, chẳng có một người đàn ông nào hà tiện với vợ con mà tốt cả. Bởi tiền bạc chính là thước đo tình cảm của đàn ông. Đàn ông kiếm được 10 đồng cho vợ 1 đồng cũng chẳng bằng kẻ kiếm được 2 đồng nhưng cho vợ con hết cả 2. Vậy mới nói, đàn bà hơn nhau ở tấm chồng là vì thế. Là đàn ông, thất bại lớn nhất trong cuộc đời chính là để vợ con mình khổ sở, thiếu thốn.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep