Sau khi đã tìm hiểu một số thông tin về trắng da, Kênh Phụ Nữ sẽ cung cấp cho các bạn những cách làm trắng da an toàn và hiệu quả đang được ứng dụng trong các công thức mỹ phẩm hiện nay.
Hydroquinone làm trắng da bằng cách loại bỏ tế bào melanocytes - tế bào sản sinh ra sắc tố melanin, đây có thể được coi là ứng dụng làm trắng da nhanh và hoàn hảo nhất nhưng về thực tế vẫn không thể làm trắng da tức thì như nhiều người mong đợi. Bởi hydroquinone không thể tiêu diệt được những hắc sắc tố melanin vốn có trên da, những melanin này chỉ được loại bỏ thông qua quá trình lột tẩy da chết tự nhiên hoặc do tác động.

Mặt khác, theo các nghiên cứu thì hydroquinone có tác dụng phụ lớn nếu sử dụng lâu dài và ở liều lượng cao 6 - 10 %, vì thế ở trên thị trường những sản phẩm chứa hydroquinone dưới 2 % mới được bán không theo đơn còn cao hơn phải có ý kiến của bác sĩ kê đơn. Lời khuyên là nếu dùng sản phẩm có chứa hydroquinone chỉ nên dùng với nồng độ thấp 2 % trở xuống, dùng hạn chế ở các vùng da bị tàn nhang, nám hoặc vùng da tối màu cần khắc phục, và dùng trong thời gian ngắn.
Arbutin là gì? Đây là một dẫn xuất từ quả bearberry trong thiên nhiên và dạng Alpha arbutin được coi là liệu pháp thay thế hoàn hảo cho hydroquinone, được ứng dụng rộng rãi trong nhiều thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng bởi khả năng làm trắng và độ an toàn hơn hẳn người anh em của nó.

Công thức hoá học của arbutin chính là 1 dạng của hydroquinone nhưng lại có thêm glucose trong phân tử, quyết định sự làm việc hoàn toàn khác nhau giữa chúng. Arbutin lành tính hơn hydroquinone bởi vì nó chỉ ức chế enzyme sản sinh ra melanin trong tế bào mà không loại bỏ hoàn toàn tế bào melanocytes ở da, bởi thế nên không gây ra tác dụng phụ mặc dù đem lại kết quả làm trắng da chậm hơn.
Các chuyên gia khuyến cáo nên sử dụng arbutin với nồng độ 1 % trở lên và cần kết hợp với Kojic acid để mang lại hiệu quả làm trắng rõ rệt hơn. Ngoài ra arbutin còn được phát hiện ở việc chống lão hoá da và ngăn chặn các gốc tự do có hại cho da.

Glutathione - "mother of all antioxidants", được xem như là mẹ của các chất chống lão hoá, cấu thành từ 3 amino acids: cystein, glycine và glutamic acid. Trong cơ thể glutathione được tự sản sinh ra để duy trì sức khoẻ, chống lão hoá, chống ung thư, tim mạch và nhiều loại bệnh khác. Công dụng của glutathione trong việc làm trắng đó chính là bảo vệ tế bào melanocytes khỏi các gốc tự do và các enzyme kích thích sản sinh ra hắc sắc tố melanin gây nên sạm da, nám da. Glutathione được sử dụng ở một loại thực phẩm bổ sung ở những người phụ nữ mong muốn có làn da trắng, phổ biến ở Philippines và Nhật.
Glutathione có thể dùng dưới 3 dạng: bôi, uống và tiêm cho việc làm trắng, trong đó thì việc tiêm đem lại kết quả làm trắng nhanh nhất nhưng có nhiều tác dụng phụ nhất. Về cơ bản glutathione làm trắng da từ trong ra ngoài, tức là từ lớp dưới cùng của da ngược ra bề mặt nên để thấy được tác dụng phải cần có thời gian, từ vài tháng hoặc tới vài năm mới thấy rõ được.
Các chuyên gia đã đưa ra lời khuyên là nên dùng thêm vitamin C 500 mg trở lên mỗi ngày nếu đang dùng glutathione tổng hợp để kích thích glutathione trong cơ thể tự sản sinh và làm việc. Liều dùng làm trắng da là khoảng 20 - 40 mg glutathione/ 1 kg cơ thể. Để đảm bảo an toàn khi sử dụng glutathione trong việc làm trắng da tốt nhất là nên tham khảo lời khuyên của chuyên gia và nên mua thuốc ở những nơi đảm bảo xuất xứ.

Kojic acid theo một số nghiên cứu thì có tác dụng tương đương với hydroquinone ở khả năng làm trắng da nhưng mang chức năng ức chế enzyme tyrosinase sản sinh ra melanin. Tuy nhiên nhược điểm của Kojic acid đó là không bền vững khi tiếp xúc với không khí và phản ứng với một số chất khác khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Ngoài ra Kojic acid còn có khả năng gây kích ứng cho người sử dụng cao hơn các chất khác nên cần phải sử dụng ở liều lượng thấp dần đi lên.
Được biết đến với nhiều khả năng tuyệt với cho làn da của các chị em, vitamin C còn có tác dụng làm chậm quá trình sản xuất melanin trong tế bào. Có thể dùng vitamin C ở dạng bôi hoặc uống hàng ngày để giúp cơ thể khoẻ mạnh đồng thời da đẹp, trắng sáng hơn. Các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên sử dụng khoảng 500 - 1000mg vitamin C mỗi ngày ở người lớn để tránh tác dụng phụ.
Đây là 2 thành phần giúp tẩy đi lớp da chết trên bề mặt, kích thích tăng sinh tạo tế bào da mới do đó loại bỏ được 1 phần hắc sắc tố melanin có sẵn trong da để làn da trông tươi sáng, trẻ trung hơn.
Niacinamide là một dạng của vitamin B3, giúp cải thiện độ đàn hồi ở da, tăng sức khoẻ của lớp màng bảo vệ da, dưỡng ẩm cho da. Ngoài ra Niacinamide còn có công dụng ức chế hắc sắc tố melanin di chuyển ra lớp ngoài cùng của da, dẫn đến giúp giảm các vùng tối, sạm màu hay nám.
Ngoài những thành phần làm trắng da thông dụng trên, còn có một số chất làm trắng da ít phổ biến hơn đó là Azelaic Acid, Licorice Extract, Mulberry Extract…
Bạn có thể tìm kiếm những thành phần làm trắng da này trong một số loại thuốc trắng da được phép lưu hành trên thị trường, đảm bảo sự an toàn khi sử dụng cũng như đạt chuẩn về độ trắng da. Hoặc tham khảo thêm:
Tận dụng công nghệ hiện đại của Nhật trong việc chăm sóc và làm đẹp của phụ nữ kết hợp thêm nguồn nguyên liệu an toàn được sản xuất và tinh chế từ tự nhiên, sản phẩm được sản xuất tại Mỹ mang đến những lợi ích bất ngờ cho người dùng muốn sở hữu một làn da trắng sáng mịn màng.

Ưu điểm của viên uống trắng da Sakura White Advance:
Dưới sự kiểm tra gắt gao, vượt qua nhiều tiêu chuẩn khắt khe để đạt được chứng nhận về độ an toàn và hiệu quả của Cục quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) cho người sử dụng.
Một số thành phần đặc biệt trong sản phẩm thuốc uống trắng da Sakura:
Sản phẩm được đánh giá cao của cộng đồng chị em phụ nữ trong lĩnh vực làm trắng da từ sâu bên trong và là lời khuyên hàng đầu của đội ngũ chuyên gia da liễu uy tín.
Nhược điểm:
Cần tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng của tư vấn để mang lại kết quả cao nhất
Để tham khảo thêm một trong những nơi phân phối sản phẩm chính hãng, đúng xuất xứ và nguồn gốc cũng như nhận được sự tư vấn tốt nhất về sản phẩm bạn có thể xem thêm tại: