1. Kiểm tra sản phẩm trước khi sử dụng
Khi bạn có ý định muốn thay đổi một sản phẩm mới, thì việc đầu tiên bạn cần phải làm là kiểm tra xem da của bạn có bị dị ứng với sản phẩm đó hay không. Vì vậy, trước khi thoa kem lên mặt, bạn hãy lấy một lượng nhỏ và thoa lên mu bàn tay.

Sau đó bạn theo dõi trong vòng 24 tiếng để chắc chắn chỗ da ấy không gặp phải các triệu chứng dị ứng như bị mẩn đỏ, rát da, hay bị những vết sần khác. Nếu làn da của bạn thuộc loại rất nhạy cảm, bạn hãy bôi thử lên vùng da đằng sau tai, nếu không thấy có biểu hiện gì khác thường, thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng sản phẩm.
2. Chú trọng đến việc dưỡng ẩm cho da
Với những bạn có làn da nhạy cảm thì việc dưỡng ẩm cho da là rất cần thiết. Bởi da nhạy cảm rất dễ bị tổn thương từ nhiều yếu tố bên ngoài, vì vậy bạn nên có một lịch trình chăm sóc da phù hợp để nó không còn là vấn đề đáng lo ngại. Bạn nên sử dụng kem dưỡng ẩm cho da toàn thân cả ngày và đêm để da không bị mất nước cũng như tránh được những tác động của môi trường bên ngoài như nắng, gió, bụi.
3. Tìm hiểu kỹ thông tin về sản phẩm
Tìm hiểu kỹ thông tin, nhãn mác của sản phẩm là điều rất quan trọng. Với những sản phẩm có mùi hắc và chứa chất bảo quản bạn không nên mua bởi chúng là nguyên nhân chính gây nên các hiện tượng kích ứng và nổi mẩn cho da đặc biệt với làn da nhạy cảm.
4. Giữ mặt sạch và rửa mặt đúng cách
Với làn da nhạy cảm thì giữ mặt sạch và rửa mặt đúng cách sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho da. Bạn chỉ nên rửa mặt 2 lần một ngày vào sáng và tối để giữ cho lỗ chân lông luôn sạch và khô thoáng.
.jpg)
Bạn hãy chọn những loại sữa rửa mặt phù hợp với làn da nhạy cảm của bạn như W.Lab, Skinlovers, Eveline… và massage nhẹ nhàng. Cuối cùng bạn thấm khô da mặt và bôi kem dưỡng ẩm cho da khô ngay sau đó để đạt được hiệu quả tốt nhất.
5. Không lạm dụng sản phẩm dưỡng da
Với những bạn có làn da nhạy cảm thường sẽ rất dễ bị nổi mụn, do đó cách tốt nhất là bạn chỉ nên sử dụng các loại sản phẩm chăm sóc da đơn giản hàng ngày như: sữa rửa mặt có tính chất dịu nhẹ, kem dưỡng ẩm hoặc kem chống nắng…
6. Nghiên cứu kỹ khi lựa chọn các loại mỹ phẩm
Dạ nhạy cảm không có nghĩa là bạn không thể trang điểm, bạn chỉ cần thận trọng khi lựa chọn các mỹ phẩm trang điểm và tuân thủ bốn lời khuyên sau:
+ Dùng phấn vô cơ thành phần không chứa chất bảo quản cũng như chất nhuộm màu nhân tạo, kem nền silicone-based để hạn chế tối đa khả năng gây kích ứng da.
+ Hạn chế dùng mascara không thấm nước bởi bạn phải dùng một loại tẩy trang khá mạnh để loại bỏ nó.
.jpg)
+ Không nên dùng kẻ mắt dạng nước vì nó có chứa nhựa mủ có thể gây dị ứng cho da.
+ Không nên sử dụng những mỹ phẩm lâu ngày và phải thường xuyên vệ sinh cọ trang điểm.
7. Dùng kem chống nắng với chỉ số phù hợp
Thông thường những bạn có da nhạy cảm sẽ dễ bị kích ứng dưới tác động của ánh nắng mặt trời hơn. Vì vậy bạn nên dùng kem chống nắng với chỉ số SPF 30 hoặc có thể cao hơn để bảo vệ các tế bào da khỏi các tia độc hại. Những loại kem chống nắng trong thành phần có chứa oxit kẽm, titanium dioxide sẽ ít gây kích ứng da hơn kem chống nắng hóa học có chứa các thành phần như oxybenzone, octocrylene và octi.
Theo careplusshop.vn