Tắm rửa cho bé sơ sinh là việc cần thiết mẹ phải làm mỗi ngày. Nó sẽ giúp cơ thể bé sạch sẽ, tránh được các bệnh ngoài da và kích thích lưu thông máu, ngủ ngon giấc. Tuy nhiên, cơ thể trẻ sơ sinh khá non yếu nên mẹ cần biết cách tắm chuẩn xác để không khiến con bị bệnh, ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng.
Hồi sinh bé đầu, em còn bỡ ngỡ vụ tắm gội cho con lắm. Vì thực sự nhìn con lúc đó đỏ hỏn, nhỏ xíu nên em làm gì cũng run tay, cứ sợ lỡ tay gây hại cho con thì hối hận cả đời. Để an toàn 100%, em thuê chị y tá ở gần nhà đến tắm cho con. Cứ cách một hôm chị ấy đến một lần, tắm tầm nửa tháng là em thuộc làu hết mọi thao tác và lưu ý cần thiết. Sau đó, em đã đủ tự tin để tự mình tắm con. Trộm vía được mẹ tận tay chăm sóc nên con khỏe mạnh, bú ngoan ngủ tốt, tăng ký đều đều. Giờ đẻ đứa thứ hai, không cần thuê y tá tới nhà nữa, em tự làm hết mọi chuyện từ thay tã, tắm gội đến vệ sinh rốn. Cá nhân em thấy chuyện này khá đơn giản nhưng cũng có những thứ quan trọng mẹ nhất định phải tuân thủ. Mẹ nào chưa rành thì có thể tham khảo kinh nghiệm xương máu của em tích lũy được dưới đây nha!
Chuẩn bị đồ đạc để sẵn sàng tắm bé
1/ Phòng tắm phải sáng sủa, tránh gió lùa, nhiệt độ trong phòng tầm 24 độ C.
2/ Mẹ chuẩn bị đủ các đồ dùng sau đây:
-Khăn tắm cho bé: 1 khăn bông mềm nhỏ (dùng để tắm) và 1 khăn bông mềm lớn (dùng để lau khô người cho bé).
-Chậu tắm: 1 cái để tắm với xà phòng, 1 cái để đựng nước xả sạch người cho bé.
-Với cách tắm cho trẻ sơ sinh an toàn tại nhà, mẹ cần tuân thủ nhiệt độ nước tắm khoảng 37 độ C (nên dùng nhiệt kế để đo cho chính xác, nếu không có nhiệt kế thì dùng khuỷu tay để thử).

-Sữa tắm gội loại dành riêng cho trẻ sơ sinh: Tốt nhất mẹ nên chọn mua loại sữa tắm hữu cơ không chứa chất hóa học, chất tạo màu và tạo mùi.
-Quần áo, tã…
-Phấn rôm chống hăm, tinh dầu dùng cho trẻ sơ sinh.
-Với các bé mới sinh chưa rụng rốn thì cần thêm tăm bông, bông gòn vô trùng, cồn 70 độ.
Hướng dẫn cách tắm đúng nhất
Bước 1: Cởi áo quần, tã cho bé thật nhẹ nhàng.
Bước 2: Quấn khăn vào phần cơ thể chưa tắm. Bế bé chắc chắn trên tay.
Bước 3: Dùng khăn bông mềm nhỏ thấm nước lau mắt, mũi, tai, mặt cho bé.
Bước 4: Gỡ khăn quấn người bé ra, cho bé từ từ vào thau. Giữ bé ở tư thế đầu cao hơn chân khoảng 30 độ, lưng trẻ tựa vào tay mẹ. Tiến hành gội đầu, xả sạch, lau khô đầu cho bé. Bước này nên làm thật nhẹ nhàng để không ảnh hưởng thóp của con.
Bước 5: Cách tắm cho trẻ sơ sinh đúng là mẹ lấy một lượng sữa tắm vừa phải thoa đều nhẹ nhàng từ cổ xuống dưới thân. Massage nhẹ nhàng để làm sạch người cho bé và giúp lưu thông máu. Bước 5 và bước 6 không nên để nước làm ướt phần rốn (đối với trẻ sơ sinh chưa rụng rốn).
Bước 6: Cho bé qua thau nước thứ 2, xả sạch xà phòng.
Bước 7: Dùng khăn mềm quấn quanh người bé ngay để giữ ấm, lau khô lại toàn thân. Mẹ chú ý lau kĩ ở vùng kín cho con, lau từ trước ra sau (nhất là với các bé gái) rồi mang tã, chú ý lau nơi bộ phận sinh dục, cần lau từ trước ra sau rồi mặc tã, quần áo sạch vào cho bé.
Bước 8: Vệ sinh cho trẻ chưa rụng rốn: Mẹ dùng tăm bông thấm cồn rồi sát trùng rốn từ chân rốn ra ngoài. Không nên băng rốn mà để cho rốn của con được thoáng. Chú ý không mặc tã quá cao phủ mất rốn sẽ dễ gây nhiễm trùng.

Lưu ý quan trọng khi tắm cho trẻ
-Khi tắm con, mẹ nên ngồi thoải mái trên một chiếc ghế nhỏ cao chừng 40cm, bế bé trên cánh tay trái hoặc phải, đầu nằm gọn trong lòng tay mẹ, và lưng nằm trên cánh tay, mông bé đặt trên đùi của mẹ.
-Mẹ chỉ cần tắm bé sơ sinh từ 3-4 lần/ tuần. Vì tắm nhiều dễ khiến trẻ bị nhiễm lạnh, mắc bệnh hoặc làm mất đi các vi khuẩn có lợi tồn tại trên da bé, khiến sức đề kháng của con yếu đi.
-Cách tắm cho trẻ sơ sinh chưa rụng rốn và cách tắm cho trẻ sơ sinh đã rụng rốn có khác nhau đôi chút. Đó là mẹ tránh để nước ướt phần rốn. Bình thường rốn sẽ tự rụng từ 1-3 tuần sau khi sinh, mẹ nên chú ý vệ sinh kĩ càng để rốn con không bị nhiễm trùng.
-Mỗi lần tắm chỉ nên diễn ra trong vòng 5 phút trở lại. Chỉ khi nào con đủ 3 tháng tuổi trở lên, mẹ mới có thể kéo dài thời gian tắm lên 10 phút cho con làm quen với nước lâu hơn.
-Thời điểm tắm tốt nhất là lúc có ánh nắng mặt trời (từ 10-11 giờ sáng hoặc từ 3-4 giờ chiều). Ngoài ra, có 8 thời điểm mẹ không nên tắm con vì dễ gây nguy hiểm cho con mà bất cứ bà mẹ nào cũng phải biết.
-Trước khi tắm, mẹ đừng cho bé bú quá no vì dễ khiến con bị trớ sữa khi tắm, ảnh hưởng hệ tiêu hóa, tim mạch… Mẹ có thể tạo cho bé một thói quen theo trình tự: tắm – bú sữa mẹ – ngủ.
-Khi tắm, không bao giờ để bé một mình mà không giám sát, dù chỉ là một phút.
-Pha nước xong xuôi rồi mới tắm bé, không được đặt bé vào bồn tắm khi nước từ vòi vẫn đang chảy xuống…
Hy vọng cách tắm cho trẻ sơ sinh trên đây sẽ giúp các mẹ phần nào nắm được những nguyên tắc cơ bản để thực hành một cách trơn tru, đúng đắn nhất. Vì chuyện tắm gội là việc thiết yếu và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con nên bất cứ ai làm mẹ cũng đều nên lưu tâm.
Theo WTT