Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Cô nàng xinh đẹp, giỏi giang lý giải việc độc thân do muốn “chủ động ế”

KENHPHUNU.COM  | 09:00 , 09/10/2015

26 tuổi, xinh đẹp và giỏi giang trong kinh doanh nhưng cô nàng độc thân Huyền Linh vẫn luôn vui vẻ khi chuẩn bị cho mình một tâm thế “chủ động ế” tốt nhất.

App hoa anh đào

 
Tên: Nguyễn Huyền Linh
 
Tuổi: 26
 
Hiện đang là chủ một quán đồ uống dành cho bạn trẻ và kinh doanh thời trang tại TP Hồ Chí Minh
Là một cô nàng gốc Bắc nhưng Nguyễn Huyền Linh đã sớm chọn con đường Nam tiến để có thể thỏa sức theo đuổi con đường sự nghiệp mình đã lựa chọn. Sau những ngày tháng kiên trì và nỗ lực, hiện tại Linh đã có thể tạm tự hào với những gì bản thân gây dựng được: một công việc kinh doanh tốt và tâm thái tự tin của một phụ nữ hiện đại biết làm chủ cuộc sống của mình. Tuy vậy, nàng vẫn còn là “lính phòng không”…
 
Xinh đẹp, giỏi giang nhưng vẫn còn là một cô nàng "độc thân quyến rũ". Không biết bạn sẽ giải thích hoàn cảnh "éo le" này như thế nào nhỉ?
 
- Có thể bạn và mọi người nghĩ nó éo le, nhưng bản thân mình thì ko nghĩ vậy. Bởi vì mình hiểu bản thân mình đang muốn gì, mình luôn ý thức được mình phải chủ động trong mọi tình huống, kể cả chuyện tình cảm. Chúng ta nên phân biệt rõ việc “chủ động ế” và “bị ế”. (Cười)
 
độc thân quyến rũ
Huyền Linh là một cô nàng hiện đại, xinh đẹp và giỏi giang trong kinh doanh
 
Hỏi thật nhé: bạn sẽ cảm giác ra sao nếu một ngày nào đó trong tương lai, mọi người xếp bạn vào danh sách các "gái ế"? Khi ấy, liệu bạn có vui vẻ chấp nhận một cuộc sống độc thân như hiện tại?
 
- Mình sẽ cố gắng không để ngày đó xảy ra đâu (Cười). Đùa vậy thôi, chuyện tình cảm là do duyên số, không thể nói trước được điều gì. Nhưng là con gái thì cho dù có thành đạt và xinh đẹp cỡ đâu đi nữa, đến một thời điểm nào đó cũng cần phải dừng chân và cần có một người bên cạnh để chia sẻ chứ.
 
Không chỉ xinh đẹp mà còn giỏi giang trong kinh doanh, những mặt tích cực này có khiến bạn khó tính và cầu toàn hơn trong việc lựa chọn một bến đỗ tin tưởng cho mình?
 
- Cái này mình công nhận là đúng nè... Bạn bè và riêng bản thân mình tự công nhận là mình là người cầu toàn và rất rất khó tính trong tất cả các mối quan hệ. 
 
Người đàn ông lý tưởng với bạn là người đàn ông như thế nào?
 
- Đối với Linh, yêu một người thì chẳng cần có lý do nào hết. Đơn giản yêu là yêu vậy thôi. Có lẽ cái mình cần ở người đó chính là sự đồng cảm, chia sẻ và cùng chung tiếng nói.
 
Những tiêu chuẩn bạn vừa đặt ra ở trên, theo bạn liệu có trở thành áp lực cho bất cứ anh chàng nào đang có ý định theo đuổi bạn không?
 
- Thật sự mình thấy đâu có gì khó khăn đúng không nào? Thích ai hay theo đuổi ai quan trọng các bạn phải biết họ là người như thế nào, tâm tư tình cảm ra sao. Muốn tìm hiểu không khó đâu, quan trọng là các bạn có thật sự muốn hiểu người ta hay không thôi.
 
Nếu được lựa chọn, bạn thích là ai trong hai mẫu phụ nữ sau: một cô nàng "cầm cưa" hay nói cách khác là chủ động trong tình yêu và một cô nàng hiền thục yếu đuối, ngồi yên 1 chỗ chờ hoàng tử đến đón? 
 
- Mình sẽ tuỳ cơ ứng biến. Bản thân mình cũng là người rất sĩ diện, thích ai cũng im im không nói. Nhưng nếu gặp người cũng giống tính mình mà cả hai cùng yên lặng thì thôi luôn à? Vậy đành cầm cưa thôi chứ biết làm sao giờ. (Cười) Còn nếu đối phương chủ động hết rồi thì mình cứ thế mà về đích thôi. 
 
độc thân quyến rũ
Cô nàng muốn phân biệt "chủ động ế" và "bị ế"
 
Nhan sắc và sự khéo léo, theo bạn thì yếu tố nào trong hai thứ trên sẽ là vũ khí lợi hại của chị em phụ nữ?
 
- Mình chọn cả hai được không? Theo mình thì ngay từ đầu, phái nữ cần có nhan sắc để tạo ấn tượng với mọi người, còn về lâu dài thì trí tuệ và sự khéo léo là hành trang không thể thiếu cho một mối quan hệ lâu dài.
 
Bạn có đặt cho mình một kế hoạch về "lộ trình" tình yêu - hôn nhân không? Ví dụ như năm bao nhiêu tuổi thì nhất định sẽ phải lấy chồng, sinh con chẳng hạn?
 
- Trong vài năm tới mình sẽ tập trung làm kinh tế và cố gắng có con trước năm 30 tuổi nếu có thể. Nói chung chung vậy thôi chứ mình nghĩ là tính sao được, biết đâu ngay sau bài viết này mình lại có bạn trai và tiến xa hơn ngay sau đó thì sao. (Cười)
 
Bạn có tin và chờ đợi vào duyên số trong tình yêu không?
 
- Trong tình yêu thì mình tin vào duyên số, nhưng để tiếp tục tình yêu đó thì mình nghĩ cần phải có sự cố gắng từ cả hai phía nữa.
 
Nhiều chị em hiện đại cho rằng với họ, đám cưới đã không còn là một điều quá quan trọng, họ chỉ cần yêu và được yêu là đủ. Bạn có cổ vũ cho suy nghĩ này không?
 
- Nói là đồng ý thì có lẽ cũng không hẳn, vì mình nghĩ rằng dù sao bản thân chúng ta vẫn là phụ nữ Việt Nam, nếu có gia đình và chăm lo cho con cái vẫn tốt hơn chứ. Nhưng xã hội bây giờ cũng không quá khắt khe trong chuyện hôn nhân. Điều quan trọng là các bạn nên tự biết bản thân muốn gì, sống như thế nào cho thật thoải mái và luôn được là chính mình.
 
Xin cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!
 
độc thân quyến rũ
 
độc thân quyến rũ
 
độc thân quyến rũ
độc thân quyến rũ
 
độc thân quyến rũ
độc thân quyến rũ
độc thân quyến rũ
 
độc thân quyến rũ

Nguồn: afamily

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep