Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Món ăn chữa đái dầm ở trẻ cực hiệu quả

KENHPHUNU.COM  | 08:00 , 27/03/2018
Món ăn chữa đái dầm ở trẻ cực hiệu quả

Đái dầm ở trẻ là bệnh khá phổ biến và do nhiều nguyên nhân. Đây là những món ăn chữa đái dầm ở trẻ cực hiệu quả, mẹ cứ cho con ăn thường xuyên, đảm bảo bệnh dứt hẳn.

App hoa anh đào

Con em hơn 3 tuổi rồi mà vẫn bị đái dầm thường xuyên các mẹ ạ. Trước khi ngủ em phải cẩn thận cho thằng bé đi vệ sinh, thế mà vẫn cứ đái dầm như thường. Khổ nhất là mùa đông, chăn ga em phải giặt liên tục dù đã lót miếng chống thấm nước bên dưới. Có hôm bực quá, em cho thằng bé mặc bỉm nhưng biết đấy cũng không phải giải pháp lâu dài.

Em đọc trên mạng có thấy nói trẻ em 3, 4 tuổi trở xuống đái dầm vẫn chưa cần đưa đi khám nên không biết làm cách nào. May thay, một chị đồng nghiệp từng chung cảnh ngộ mách em vài món ăn chữa bệnh đái dầm rất hiệu quả, chị ấy cũng từng chữa khỏi cho con gái trước đấy.

Thế là về nhà em cứ đổi món nấu cho con ăn hàng ngày, đúng là hiệu quả lắm. Mẹ nào có con rơi vào tình trạng giống em thì thử ngay nhé ạ!

1. Canh hẹ nấu óc heo

Nguyên liệu:

- Óc heo: 1 cái

- Lá hẹ: một bó khoảng 100g

- Đậu phụ tươi: 100g

- Bột canh, nước mắm

- Nước dùng: 600ml.

Cách làm:

- Óc heo nhặt sạch gân máu, đậu phụ thái miếng quân cờ vuông, lá hẹ thái khúc rửa sạch.

- Đun sôi nước dùng, nêm gia vị, nước mắm vừa ăn. Thả óc vào đun sôi, lưu ý không đun quá to lửa. Thả tiếp đậu phụ vào.

- Thả hẹ vào và tắt bếp luôn. Óc heo, rau hẹ, đậu phụ, gừng, hành gia vị vừa đủ nấu canh ăn.

Món này ngon bổ, tác dụng ôn thận kiện tỳ dưỡng tâm, rất thích hợp trẻ em tâm thận yếu hay mơ tiểu dầm.

2. Tim heo hầm tua sen

Chuẩn bị:

- Tim heo 1 quả

- Hạt sen: 10 - 20g

- Khiếm thực: 10 - 20g

- Táo đỏ: 10 - 20g

- Gừng, hành, tiêu, gia vị.

Cách làm:

- Tim heo bổ đôi làm sạch gân trắng nhồi tua sen.

- Hạt sen, khiếm thực, táo đỏ mỗi vị đều 10-20g.

- Cho gừng hành tiêu gia vị vừa đủ nhồi vào tim heo khâu lại, ninh nhừ ăn.

Món này có tác dụng kiện tỳ dưỡng tâm ích thận, trị trẻ tiểu dầm, người do hậu thiên bị hư, hư hỏa bốc lên gây bứt rứt khó ngủ. Món này rất dễ ăn mà lại rất tốt cho cơ thể của bé.

3. Chè hạt sen đậu đen

Nguyên liệu:

- 300g hạt sen khô

- 1/2 bát con đỗ đen

- 2 thìa canh trân châu hạt nhỏ (hay còn gọi là bột báng)

- Muối, đường phèn, nước cốt dừa, gừng

Cách làm:

- Đãi sạch đỗ đen, ngâm qua đêm với một thìa nhỏ muối.

- Hôm sau đãi đỗ đen lại cho thật sạch, cho vào nồi hầm đến khi đỗ mềm thì cho tiếp đường phèn vào, đun lửa nhỏ.

- Hạt sen khô rửa sạch, đun với nước đến khi ăn thử hạt sen bở và mềm thì tắt bếp.

- Trân châu hạt nhỏ cho vào âu nước, ngâm khoảng 10 phút đến khi nở thì đổ ra rổ cho ráo nước.

- Đổ hạt sen và đỗ đen vào hầm chung một nồi, đun lửa thật nhỏ, nêm đường tùy theo khẩu vị. Cho hạt trân châu nhỏ vào nồi, đun khoảng 2 phút, tắt bếp.

Món này tác dụng bổ tỳ thận, dưỡng âm; chữa trẻ em đái dầm, người lớn tiểu đêm rất hiệu quả.

4. Củ sen hầm xương dê

Chuẩn bị:

- 250g củ sen

- 500g xương dê

- 15g sò điệp khô (không bắt buộc)

- 2 quả cà chua

- Muối, nước tương, đường, gia vị

Cách làm:

- Củ sen bỏ vỏ thái khoanh tròn các miếng đều nhau, xương rửa sạch chặt miếng nhỏ vừa phải, lạc non ngâm qua với nước lạnh khoảng 15 phút.

- Chuẩn bị 1 nồi nước, cho xương vào đun qua, rồi rửa sạch lại cho hết váng bẩn. Lấy một chiếc nồi khác cho sườn, lạc non, thêm 2 quả cà chua vào đun sôi nhỏ lửa.

- Khi xương và lạc đã mềm, cho củ sen vào và nêm nếm các gia vị cho vừa miệng rồi đun nhỏ lửa khoảng 15 phút trước khi bắc nồi ra.

- Thêm nước tương và các gia vị khác.

Món này tác dụng bổ thận kiện tỳ dưỡng tâm, rất tốt cho trẻ bị mơ màng tiểu dầm.

5. Súp cà rốt dạ dày heo

Khoai tây, cà rốt, dạ dày heo, gừng, hành gia vị hầm ăn. Món này chữa chứng tiên thiên hậu thiên hư, hay mơ tiểu dầm ăn kém.

6. Nộm thịt vịt

Thịt vịt luộc, ngó sen, cà rốt, bắp cải, lạc rang, làm nộm. Món này tác dụng kiện tỳ dưỡng tâm ích thận, trị chứng mơ màng tiểu dầm rất hiệu quả.

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep