Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Những lầm tưởng ‘chết người’ về ‘chuyện ấy’

KENHPHUNU.COM  | 14:00 , 19/11/2015
Những lầm tưởng ‘chết người’ về ‘chuyện ấy’

Xuất tinh ngoài âm đạo là cách nhiều vợ chồng vẫn làm để tránh thai. Tuy nhiên, điều này không chính xác. Và rất nhiều vợ chồng có con ngoài ý muốn vì lầm tưởng này.

1. Làm "chuyện đó" trong chu kỳ kinh nguyệt không thể có thai

Nhiều người tin rằng vào những ngày của chu kỳ kinh nguyệt, phụ nữ không thể có thai nếu quan hệ tình dục.

Tuy nhiên, sự thực là chị em vẫn có thể mang thai dù làm "chuyện đó" trong kỳ kinh nguyệt.

Xuất tinh ngoài âm đạo là cách nhiều vợ chồng vẫn làm để tránh thai

Sở dĩ có điều này là bởi lẽ tinh trùng có thể tồn tại trong âm đạo vài ngày sau khi quan hệ tình dục, do đó, ngay cả khi bạn làm điều đó vào ngày "đèn đỏ", tinh trùng có thể ở lại trong cơ thể lâu đủ để giúp trứng thụ tinh.

2. Không thể có thai nếu xuất tinh ngoài âm đạo

Xuất tinh ngoài âm đạo là cách nhiều vợ chồng vẫn làm để tránh thai. Tuy nhiên, điều này không chính xác.

Trong dịch nhầy của ‘cậu bé’ trước khi xuất tinh có thể chứa tinh trùng. Và chỉ cần một tinh trùng đủ khỏe mạnh cũng có thể làm trứng được thụ tinh.

Nếu bạn không muốn mang thai ngoài ý muốn hay mắc các bệnh tình dục, hãy sử dụng bao cao su.

3. Rượu, bia sẽ giúp đàn ông tăng ham muốn

Các đồ uống có cồn có thể làm giảm số lượng và chất lượng tinh trùng, thậm chí gây tử vong.

Uống rượu, bia trước khi ân ái không chỉ ảnh hưởng lớn tới sức khỏe mà nó còn khiến cho thần kinh căng thẳng, không thể điều khiển được thời gian "yêu" và hành động, có thể dẫn đến “thượng mã phong” và thậm chí tử vong.

4. Có thể tái sử dụng bao cao su

Bao cao su chỉ có tác dụng trong 1 lần làm "chuyện ấy". Đồng thời, bao cao su cần phải được thay sau 30 phút sử dụng bởi ma sát có thể làm rách bao và khiến tác dụng tránh thai và các bệnh lây lan qua đường tình dục của nó mất hoàn toàn.

Theo Người Đưa Tin

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep