Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Trẻ sơ sinh SỐT đỏ lừ 2 má, mẹ đừng vội đưa con đến bệnh viện mà hãy làm ngay điều này ở nhà

KENHPHUNU.COM  | 10:00 , 01/12/2017
Trẻ sơ sinh SỐT đỏ lừ 2 má, mẹ đừng vội đưa con đến bệnh viện mà hãy làm ngay điều này ở nhà

Đứa em gái mình mới sinh bé được 40 ngày tuổi, sáng nay tới thăm bé thì thấy vợ chồng nó cuống cuồng sắp đồ, chuẩn bị gọi taxi đưa con đi viện vì con bị sốt.

Mình vào sờ trán thằng bé thì thấy mới chỉ hâm hấp sốt, vẫn chưa nghiêm trọng nên bảo bố mẹ nó bình tĩnh lại, mặc dù trẻ sơ sinh bị sốt đưa vào viện rất đúng, nhưng với trường hợp sốt nhẹ thế này thì chưa cần thiết.

Lấy cặp nhiệt độ đo là 38,5 độ, mình nới bớt quần áo cho bé thông thoáng sau đó dùng dầu oliu mát xa, cuối cùng là dùng khăn ấm lau người cho bé. May mắn là khoảng vài tiếng sau đo nhiệt độ lại thấy bé đã giảm xuống 37 độ, vẫn còn hơi sốt nhưng cũng có thể an tâm phần nào.

Mùa này trẻ sơ sinh rất dễ ốm. Khi con mắc bệnh thì chính bố mẹ cũng "sốt sình sịch" chẳng kém chút nào, lại thêm những lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Vì thế, dưới đây là những cách hạ sốt cho trẻ sơ sinh các mẹ nên tham khảo, để bé yêu sớm khỏe lại và bố mẹ cũng yên tâm hơn nhé!

1. Cách kiểm tra nhiệt độ chuẩn xác

Khi thấy trán con nóng hơn bình thường, mẹ đừng vội cuống cuồng lên nhé!

Bé sơ sinh rất nhạy cảm, nên đôi khi vì thời tiết nóng, mặc quá nhiều quần áo hay hoạt động nhiều cũng khiến nhiệt độ cơ thể bé cao hơn bình thường. Dưới đây là bảng nhiệt độ bình thường của cơ thể trẻ ứng với từng vị trí đo để mẹ xác định được bé có sốt hay không nhé!

Bảng chỉ số nhiệt độ cơ thể bình thường ở trẻ:

Vị trí đo Nhiệt độ bình thường 

Hậu môn 3 6,60C - 380C
Tai 35,80C - 380C
Miệng 35,50C - 37,50C
Nách 34,70C - 37,30C

Dựa vào bảng trên, nếu mẹ thấy nhiệt độ cơ thể bé cao hơn cận trên ứng với từng vị trí đo, thì có nghĩa là bé thực sự bị sốt rồi... Mẹ hãy hạ sốt cho con bằng những cách sau nhé:

Ảnh minh họa

2. Cách hạ sốt cho trẻ sơ sinh bằng khăn mỏng

Điều quan trọng nhất khi trẻ bị sốt là cần tìm cách làm giảm nhiệt độ cơ thể bé. Vì vậy, mẹ hãy giúp bé được thoải mái và tản nhiệt cho cơ thể bằng cách mặc quần áo thoáng mát, thấm mồ hôi cho con. Quấn 1 chiếc khăn xô mỏng quanh người bé là 1 gợi ý tuyệt vời giúp cơ thể con thoáng mát, dễ thoát nhiệt; khăn xô cũng giúp bé vừa cảm thấy dễ chịu lại thấm mồ hôi tốt nên bé sẽ hạ sốt nhanh hơn.

3. Lau người để hạ sốt cho trẻ

Đây là cách hạ sốt cho trẻ nhanh và phổ biến nhất mà mẹ nào cũng nắm được. Tuy nhiên, để thực hiện đúng cách, mẹ cần đặc biệt lưu ý những điều sau:

- Để bé nằm trong phòng thoáng, sạch, kín gió với nhiệt độ thích hợp, sau đó cởi bỏ hết quần áo trên người bé, tốt nhất đặt con nằm lên một chiếc khăn xô to, gấp dày vài lần.

- Dùng khăn mềm thấm nước nước ấm và nhẹ nhàng lau người cho bé, lau nhiều ở vùng cổ, nách, bẹn, khuỷu chân,...
- Lau người nhanh cho bé để tránh bị nhiễm lạnh, sau đó lau khô người cho con rồi mặc quần áo dài tay, mỏng, thoáng, để bé nằm nghỉ ngơi.

4. Dùng dầu Oliu

Cách này đơn giản mà hiệu quả vô cùng. Mẹ chỉ cần đổ một chút dầu oliu ra lòng bàn tay, xoa 2 bàn tay để dàn đều dầu, sau đó mát-xa cơ thể bé từ đầu xuống chân.

Sau khi mát-xa, mẹ nên mặc đồ cotton mỏng, thoáng và dài tay để bé cảm thấy dễ chịu hơn. Lúc này có thể bé sẽ liu thiu buồn ngủ nên mẹ cứ để nguyên lớp dầu trên người bé, khi con ngủ dậy mới tắm và lau sạch dầu oliu cho con.

5. Mát-xa cho con với nước

Cách thực hiện khá đơn giản, đầu tiên, mẹ đưa bé vào phòng kín gió, thoáng và giữ nhiệt độ phòng ở mức thích hợp, ổn định.

Cho bé nằm trên vài lớp khăn xô hoặc 1 chiếc khăn lông mềm, nhúng tay mẹ vào chậu nước ấm sau đó nhẹ nhàng mát-xa khắp người cho con theo thứ tự: Bắt đầu xòe các ngòn tay mát-xa từ ngực bé đến khắp cơ thể; vuốt nhẹ từ vai - dọc cánh tay - đến các đầu ngón tay; từ hông đến bàn chân; xoa nhẹ nhàng quanh bả vai rồi trở về ngực và lặp lại quá trình.

Trong quá trình mát-xa, mẹ nhớ thường xuyên nhúng tay vào nước ấm để con không bị rát da và cảm thấy thoải mái hơn. Sau khi mát-xa, mẹ hãy lau khô người cho bé, mặc quần áo dài và thoáng rồi để con nằm nghỉ ngơi. Bằng cách này, cơn sốt của con sẽ dịu đi nhanh chóng.

Lưu ý khi trẻ bị sốt

Bên trên là một số cách hạ sốt nhanh cho trẻ sơ sinh, ngoài ra mẹ nên lưu ý 1 số điều sau:

- Trong mọi trường hợp, mẹ nên cố gắng để bé được nghỉ ngơi, bú càng nhiều càng tốt; tránh mặc quần áo hay quấn chăn quá dày cho con; không tự ý dùng thuốc hạ sốt khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

- Gọi bác sĩ hoặc lập tức đưa trẻ đến bệnh viện trong trường hợp cơn sốt quá 400C, bé có biểu hiện lờ đờ, cứng gáy, khó thở, nổi ban, không chịu bú; khi cơn sốt kéo dài không có dấu hiệu hạ, hoặc hạ sốt sau đó bị lại.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep